Trong khi phóng viên Báo NTNN (báo điện tử Dân Việt) cùng 3 phóng viên khác đang tác nghiệp, 1 đối tượng côn đồ tấn công khiến 2 người  bị thương. Sau khi hành hung, đối tượng này còn hăm dọa, đòi truy sát 4 gia đình phóng viên bất chấp sự có mặt của các công an viên.

Tấn công phóng viên trước mặt công an

Theo tường trình của phóng viên (PV) Nguyễn Hoàng Chí Công (bút danh Công Xuân, PV Báo NTNN), sáng 16.9, nhận được tin báo của người dân thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) về tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ nơi đây, anh và 3 đồng nghiệp gồm có PV Lê Ninh (Báo Tuổi Trẻ), Lê Phước Như Ngọc (TTXVN thường trú tại Quảng Ngãi) và Ngọc Viên (Báo Quảng Ngãi) đã đi xác minh sự việc.

Sau khi kiểm tra thực tế và trên đường chạy xe máy trở về (cách bãi cát khoảng 500m), PV Lê Ninh đang điều khiển xe máy chở PV Công Xuân chạy phía trước thì bất ngờ bị một đối tượng trung niên tự xưng là Tiễn, chạy xe máy đen áp sát, giật mạnh vào tay lái làm cả 2 ngã đập đầu xuống đường bê tông. Ngay sau đó, Tiễn quay lại chặn xe máy của 2 PV Ngọc, Viên đang chạy sau, đồng thời gọi điện thoại cho đồng bọn đến.


Một số thương tích trên tay của PV Lê Ninh (Báo Tuổi Trẻ).

 

Sau đó, 2 PV Công Xuân, Lê Ninh dựng xe rồi chạy về trụ sở UBND xã Nghĩa Thuận đề nghị trợ giúp. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử 3 công an viên cùng PV Công Xuân quay lại hiện trường để giải vây cho 2 PV bị chặn phía sau. Khi chạy ra khỏi trụ sở UBND xã Nghĩa Thuận được hơn 1km, PV Công Xuân và 3 công an viên gặp anh Viên khi anh này thoát được vòng vây đang chạy về xã.

“Đúng lúc này, đối tượng Tiễn chạy xe mô tô đến, bất chấp sự có mặt của các công an viên xã Nghĩa Thuận, y đã nhặt đá ở ven đường ném trúng lưng, ngực, chân của PV Công Xuân và Ngọc Viên. Đồng thời, Tiễn hăm dọa sẽ cho đàn em truy tìm nơi ở của Công Xuân và 3 đồng nghiệp đi cùng để giết”- bản tường trình của PV Công Xuân nêu.

Trước sự ngăn cản của công an xã Nghĩa Thuận, 3 PV Công Xuân, Ngọc Viên và Ngọc mới chạy thoát về trụ sở UBND xã. Tại đây, do bị Tiễn đánh khá nặng nên Ngọc Viên có dấu hiệu bị choáng và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Nghĩa Thuận, sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để cấp cứu và theo dõi. Còn PV Công Xuân cũng bị thương ở tay, xe máy bị hư hỏng...

Đề nghị công an làm rõ vụ việc

Theo tìm hiểu của NTNN, đối tượng Tiễn tên họ đầy đủ là Bạch Ngọc Tiễn - là người nhà của lãnh đạo Công ty TNHH Thành Đạt (đơn vị trúng thầu bãi cát ở thôn Nam Phước). Đây là đối tượng giang hồ có tiếng ở Quảng Ngãi, từng làm bảo kê ở TP.HCM, TP.Đà Nẵng...

 

 

 

 

 

 

Bất chấp sự có mặt của 3 công an xã Nghĩa Thuận, đối tượng Tiễn (áo xanh đầu tiên bên trái) vẫn tấn công các phóng viên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Nghĩa Thuận đã lập biên bản và nghe các phóng viên tường trình sự việc... Vào chiều tối cùng ngày, trao đổi về vụ việc, ông Phạm Cảnh - Chánh văn phòng UBND huyện Tư Nghĩa cho biết: “Chưa nhận được báo cáo từ Công an huyện về việc côn đồ hành hung phóng viên. Tuy nhiên, huyện sẽ chỉ đạo làm rõ”.

Về phía công an, thượng tá Lê Quang Hùng - Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa khẳng định: “Đang chỉ đạo cho bộ phận chức năng điều tra để xử lý nghiêm theo pháp luật”.

Liên quan đến vụ việc này, vào chiều 16.9, Văn phòng Báo NTNN tại miền Trung đã chính thức có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có Công an tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc, điều tra xử lý đối tượng Tiễn theo pháp luật và có biện pháp bảo vệ các PV cũng như các thành viên trong gia đình, tránh việc bị các đối tượng giang hồ tấn công như lời đối tượng Tiễn đe doạ.

Cùng ngày, Chi hội Nhà báo Báo NTNN cũng đã gửi văn bản đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam có công văn gửi các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh các đối tượng hành hung và cản trở phóng viên tác nghiệp theo đúng quy định của Luật Báo chí.

Dân Việt