Hội đồng thi tuyển công chức TP Hà Nội vừa công bố quyết định xử lý vi phạm quy chế, nội quy thi đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức 2014.

Theo đó, 215 bài thi của 201 thí sinh (mỗi thí sinh làm hai bài thi) vi phạm quy chế, nội quy thi bị trừ 20% số điểm với mức khiển trách và trừ 40% với các bài thi bị lập biên bản cảnh cáo. Trong 215 bài thi, môn thi viết kiến thức chung có 131 bài thi vi phạm, môn viết chuyên ngành số bài vi phạm là 84. Hội đồng cũng quyết định chấm điểm 0 đối với bài thi viết chuyên ngành bị đình chỉ thi của thí sinh Đỗ Xuân Trường.

 

 

C

 

Các thí sinh dự kỳ thi tuyển công chức Hà Nội năm 2014 tại điểm thi trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội. Ảnh: Minh Minh.

Ngày 7/9, 2.500 thí sinh đã tham dự vòng 2 kỳ thi công chức năm 2014 tại 3 địa điểm: CĐ Sư phạm Hà Nội; THPT Phan Đình Phùng; THPT Chu Văn An. Trước đó hơn 1.000 thí sinh đã bị loại ở vòng 1 với các môn thi viết ngoại ngữ và trắc nghiệm trên máy tính.

 

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014 của thành phố là 457, trong đó có 2 hình thức: Thi tuyển và xét tuyển những trường hợp đặc biệt. Sở Nội vụ đã tiếp nhận được 3.850 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó có 41 trường hợp đăng ký vào diện xét tuyển đặc biệt, không qua thi tuyển nhưng phải qua kiểm tra, sát hạch.

Theo Minh Minh/Vnexpres