Theo đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Azone (địa chỉ tại 59 Khương Trung, Đống Đa, Hà Nội), năm 2011 Công ty CPDLĐĐ (có trụ sở tại 14 Đặng Tiến Đông, Đống Đa) cho Công ty Azone thuê mặt bằng để hợp tác kinh doanh từ năm 2011 đến giữa năm 2013. 

Trong các điều khoản của hợp đồng cho thuê mặt bằng giữa hai bên, Công ty Azone được sử dụng 1.200 m2 đất và nhà tại số 59 Khương Trung của Công ty CPDLĐĐ. 

Tuy nhiên, trong phần phụ lục của hợp đồng này được kí sau đó, hai bên thống nhất: Công ty Azone được sử dụng mảnh đất này tới năm 2021. Diện tích đất trên, Công ty Azone được phép sản xuất kinh doanh và được kêu gọi đầu tư cùng hợp tác kinh doanh. 

Sau đó, Công ty Azone đã kí hợp đồng với ông Vũ Hoàng Long để hợp tác kinh doanh dịch vụ Trà Hoa Quán trên một phần diện tích đất đã thuê của Công ty CPDLĐĐ.

Tuy nhiên, sau đó Công ty CPDLĐĐ đã viện lí do Công ty Azone vi phạm hợp đồng nhưng không thông báo bằng văn bản cho Công ty Azone biết vi phạm gì, đã có hành vi thuê “xã hội đen” đến gây rối và tự tiến hành cưỡng chế, thu giữ phần mặt bằng Trà Hoa Quán. 

“Nếu hợp đồng giữa Công ty Azone và Công ty CPDLĐĐ có tranh chấp, khúc mắc không giải quyết được thì phải đưa ra pháp luật để phân xử. Hành vi cưỡng chiếm mặt bằng của Công ty CPDLĐĐ đã gây ảnh hưởng đến hợp đồng của Công ty Azone với Trà Hoa Quán. Điều này làm ảnh hưởng đến uy tín Công ty Azone, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của Trà Hoa Quán”, đơn tố cáo của Công ty Azone viết.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Vũ Hoàng Long (chủ sỡ hữu Trà Hoa Quán) cũng đã gửi đơn tố cáo Công ty CPDLĐĐ tới Cơ quan Công an. 

Theo đơn tố cáo của ông Long, sau khi thuê lại mặt bằng của Công ty Azone, ông đã phải đầu tư khoảng 2,5 tỉ đồng để xây dựng mặt bằng, mua trang thiết bị… để kinh doanh. Thời hạn của hợp đồng đến năm 2016 mới hết hạn. 

Tuy nhiên, khi Trà Hoa Quán đang kinh doanh bình thường, vào khoảng 10 giờ ngày 28/7/2014, ông Nghiêm Xuân Vinh (Giám đốc Công ty CPDLĐĐ) cùng khoảng 10 người mặt mũi dữ tợn đến bắt Trà Hoa Quán phải dừng hoạt động, đóng cửa quán nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. 

Đến 15 giờ chiều cùng ngày, một người tên Thủy và người của Công ty CPDLĐĐ đã cho người tới hàn kín cửa ra vào của Trà Hoa Quán bằng những thanh sắt lớn.

Vì lo sợ nguy hiểm đến tính mạng nên toàn bộ nhân viên và khách hàng của Trà Hoa Quán tháo chạy ra ngoài mà không kịp mang theo tài sản. 

Từ đó đến nay, những nhân viên và chủ sở hữu của Trà Hoa Quán không thể về nơi kinh doanh của họ để lấy lại tài sản. 

Đến ngày 22/8/2014, phía Công ty CPDLĐĐ tiếp tục cho người đục tường từ phía sau Trà Hoa Quán đồng thời đập hết bức tường xây ngăn cách giữa các phòng trong Trà Hoa Quán.

“Việc Công ty CPDLĐĐ khóa cửa không cho chúng tôi kinh doanh làm thiệt hại nghiêm trọng đến kinh tế của chúng tôi. Nếu không bị công ty này khóa cửa, doanh thu hàng tháng của chúng tôi từ cửa hàng này lên tới hàng trăm triệu đồng. Hơn nữa, tài sản của chúng tôi trong Trà Hoa Quán cũng trị giá hàng tỉ đồng nhưng bị công ty này chiếm giữ từ đó đến nay. Chúng tôi không được vào cửa hàng để kiểm kê tài sản nên không biết khi Công ty CPDLĐĐ đục tường vào trong quán, chúng tôi có bị mất gì không. Ngay khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã báo ngay cho Công an phường Khương Trung đến giải quyết nhưng phía Công ty CPDLĐĐ vẫn không mở cửa. Đến nay, chúng tôi đã nhiều lần báo với Cơ quan Công an nhưng vẫn không được vào quán của mình để kinh doanh”, ông Long cho biết.

Trong một diễn biến khác, trao đổi với phóng viên, ông Nghiêm Xuân Vinh, Giám đốc Công ty CPDLĐĐ cho biết, không biết ông Long là ai cả. 

Đồng thời, ông Vinh cho rằng phía Công ty Azone đang chiếm giữ mặt bằng của công ty mình và chỉ đến đóng cửa để giữ mặt bằng.

Liên quan đến vụ việc này, Đội Cảnh sát Điều tra về trật tự xã hội, Công an quận Thanh Xuân cho biết, có việc Công ty CPDLĐĐ cho người đến khóa cửa quán kinh doanh Trà Hoa Quán tại 59 Khương Trung. Tuy nhiên, vụ việc hiện nay đang được Cơ quan Công an điều tra chưa có kết quả cuối cùng nên chưa thể khẳng định có dấu hiệu hình sự hay không. 

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thanh Hà