Ông Tiziano Renzi, cha của Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Nguồn: Il Messaggero)

Phát biểu trước báo giới, ông Tiziano Renzi nói: "Ở tuổi 63 và sau 45 kinh doanh, đây là lần đầu tiên tôi gặp vấn đề pháp lý. Vụ việc liên quan đến một công ty phá sản vào tháng 11/2013 trong khi tôi đã bán công ty đó từ tháng 10/2010."

Cũng vì vụ việc này, để tránh các nguy cơ tai tiếng chính trị cho đảng cầm quyền của Thủ tướng Renzi, ông Tiziano Renzi đã từ chức Thư ký của câu lạc bộ đảng Dân chủ thành phố Rignano Arno (Florence). Đơn từ chức của ông đã được đảng Dân chủ chấp thuận.

Năm 2013, các nhà chức trách đã tiến hành cuộc điều tra về vụ phá sản của công ty Chil Post, hoạt động trong ngành phát hành báo chí và quảng cáo, do cha đẻ của Thủ tướng Renzi sáng lập.

Nguyên nhân của cuộc điều tra là do tranh chấp về một khoản tiền thuê trụ sở chưa được giải quyết dứt điểm từ trước khi công ty Chil Post chưa tuyên bố phá sản.

Mới đây nhất, các công tố viên địa phương đã yêu cầu tiếp tục mở rộng cuộc điều tra. Vẫn theo nguồn tin tư pháp địa phương, cuộc điều tra sẽ được giao cho Công tố viên Nicola Piacente và phó Công tố Marco Airoldi./.

Vietnam+

Bình luận của bạn về bài viết này ...
Cùng chuyên mục