Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin cho biết vấn đề này sẽ được nhắc lại tại cuộc gặp cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo tại New Delhi trong ngày 18/9. 

Ông Akbaruddin nói: "Cuộc gặp cấp cao là dịp để các nhà lãnh đạo nêu tất cả những vấn đề tồn đọng đang cản trở quan hệ song phương. Thủ tướng (Modi) cũng đã có cơ hội nêu vấn đề với Chủ tịch Trung Quốc trong cuộc gặp tối qua.”

Các nguồn tin cho biết binh sỹ Trung Quốc vừa mới xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ tại khu vực Chumar thuộc bang Jammu - Kashmir và vẫn chưa chịu rút. 

Lúc đầu khoảng 100 binh sỹ Trung Quốc tới khu vực Chumar, sâu trong lãnh thổ Ấn Độ gần 500m, sau đó tăng quân số lên gần 350 người và tiếp tục đóng trại tại đây.

Theo Vietnam+