Ông Vương Duy Biên, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng ban tổ chức cho biết, giải chỉ có cúp mà không kèm theo tiền thưởng. Liên hoan có tám giải thưởng, chấm theo hai nội dung nghệ thuật và kỹ thuật. Sau ngày khai mạc 6/8, các đoàn tham dự được chia biểu diễn ở hai chương trình, trong hai buổi để ban giám khảo chấm điểm.
Tham dự liên hoan lần này, Đức có Hình tượng nam nữ, Nga mang Dây da, Ukraina có Đứng tay, Mông Cổ mang đến Uốn dẻo đôi, Trung Quốc có Hình tượng 4 nữ và Đu vòng, Lào có Tung hứng 4 nữ, Dây lụa, Campuchia có Uốn dẻo, Hình tượng nam nữ, Cuba có Sức mạnh đôi tay. Liên đoàn xiếc Việt Nam gồm: Đoàn xiếc TP Hồ Chí Minh, đoàn nghệ thuật tổng hợp Quảng Trị, đoàn nghệ thuật xiếc ảo thuật Vũng Tàu, trường Trung cấp Nghệ thuật xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, đoàn xiếc Hà Nội. Đu siêu nhân của Liên đoàn xiếc từng đoạt huy chương vàng, tiết mục khán giả yêu thích tại Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ III tại Albacete (Tây Ban Nha) tiếp tục tranh tài, ngoài ra Việt Nam còn mang đến xiếc thú, ảo thuật.
Ông Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết: Các tiết mục của đoàn Việt Nam đã được chỉnh sửa, rút kinh nghiệm, để toát lên được cái hồn của tiết mục và mang đậm nét văn hóa Việt. Các đoàn quốc tế và trong nước sẽ có mặt tại Hà Nội từ ngày 4/8 trở đi để tập luyện, làm quen với sàn diễn. Các đội xuất sắc biểu diễn đêm Gala tôn vinh, được xét các giải vàng, bạc, đồng. Ngoài việc xét giải dựa trên số điểm trung bình của hai buổi diễn, BGK họp để đưa quyết định cuối cùng.
Thanh Nhung