Cập nhật lúc: 14:52 29/06/09
Sôi động các lớp học năng khiếu thể thao hè:
Võ đường Thanh Phong - Luyện "võ đạo", rèn "võ đức"
Luyện "Võ đạo" đi đôi với rèn "Võ đức"

Sau 9 tháng học tập vất vả, kỳ nghỉ hè thực sự là khoảng thời nghỉ ngơi, vui chơi với các em học sinh. Tranh thủ quãng thời gian của 3 tháng nghỉ hè, nhiều vị phụ huynh đã có kế hoạch tìm và ghi danh cho con em mình vào các lớp học thể thao năng khiếu tại trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi.

Với nhiều khóa học được mở thêm như thể dục nhịp điệu, bơi lội, cờ Vua, cờ Tướng, bóng chuyền, bóng đá, các môn võ thuật... đã thu hút đông đảo các em học sinh. Tại Trường thể thao thiếu niên 10-10 của quận Ba Đình, hè năm nay tuyển sinh 20 bộ môn với hơn 100 lớp học thu hút trên 3.000 học sinh, nhưng các lớp đều đã kín lịch từ rất sớm. Trong đó, võ thuật cũng là môn thể thao thu hút nhiều võ sinh. Các lớp võ Cổ truyền dân tộc, Taekwondo, Vovinam… luôn náo nhiệt với sự tham gia của lứa tuổi từ mẫu giáo lớn đến học sinh các cấp.

 
Một bài võ cổ truyền do võ sinh Võ đường Thanh Phong trình diễn


Tại một lớp học võ Cổ truyền dân tộc của Võ đường Thanh Phong mở tại Trường thể thao thiếu niên 10-10, chúng tôi đã phần nào cảm nhận được sự hăng say, miệt mài luyện tập của các võ sinh “nhí” như muốn xua tan cái nắng nóng của ngày hè. Dưới sự chỉ bảo tận tình của những huấn luyện viên võ thuật giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm sư phạm các võ sinh “nhí” được học những động tác cơ bản nhất của một phái võ như đứng tấn, hay những đường quyền nhanh nhẹn, linh hoạt, dứt khoát kèm tiếng hô vang đầy khí thế khoẻ, khoẻ, khoẻ… cũng đủ cho thấy sự sôi động của một lớp học!

Phỏng vấn nhanh một võ sinh “nhí” đang theo học môn Võ Cổ truyền, cháu Nguyễn Tuấn Minh nói: Cháu rất thích học võ Cổ truyền mà thầy Nhật (Huấn luyện viên Nguyễn Anh Nhật - PV) dạy. Thầy Nhật nghiêm khắc nhưng vui tính lắm. Cháu chỉ mong thứ bảy, Chủ nhật đến nhanh để cháu được đi học võ (lớp Võ Cổ truyền của cháu Minh học vào sáng thứ bảy và chủ nhật - PV).

 
 
Thầy trò Võ đường Thanh Phong tham dự Đại hội thể dục thể thao quận Long Biên lần thứ 2


Để có được sự thu hút nhiều võ sinh, võ đường Thanh Phong đã đúc rút rất nhiều kinh nghiệm qua các giờ dạy, có giáo trình riêng cho từng lứa tuổi. Để sau mỗi giờ học võ, các em vẫn bảo đảm sức khỏe, học sinh mẫu giáo không bị quá sức đúng với ý nghĩa của lớp học năng khiếu thể thao ngày hè: Vui - Khoẻ - Có ích! Chị Nguyễn Lệ có hai con nhỏ đang theo học tại lớp võ Cổ truyền của Trường thể thao thiếu niên 10-10 cho biết, tranh thủ kỳ nghỉ hè chị đưa con đến các lớp năng khiếu thể thao võ thuật vì muốn con phát triển thể lực, có khả năng phòng vệ nhưng quan trọng là muốn con tự tin, rèn luyện hơn trong cuộc sống.

Trao đổi với Võ sư Hoàng Thanh Phong, Chủ nhiệm Võ đường Thanh Phong, một người có nhiều kinh nghiệm trong việc nỗ lực đưa môn võ thuật Cổ truyền vào dạy tại các trường học được biết, các võ sinh với nhiều lứa tuổi khi theo học ngoài việc luyện tập “Võ đạo”, các em còn được rèn “Võ đức” bởi mục tiêu của võ thuật không chỉ với ý nghĩa rèn luyện, nâng cao sức khoẻ, nó còn là môi trường rèn luyện đạo đức con người; học võ thuật là chiến thắng chính mình. Sáu điều tâm niệm được Võ đường Thanh Phong đúc kết qua nhiều năm, trở thành tiêu chí để tiếp tục xây dựng và phát triển võ đường, đó là: Tôn sư trọng đạo; Nhân ái đoàn kết; Giữ gìn kỷ luật; Không khen mình chê người; Không thắng kiêu, bại nản; Không sinh tâm đạo tặc. Đây cũng là những điều vốn quý nhất các em có thể học được thông qua những lớp học năng khiếu thể thao trong những ngày hè vui chơi, bổ ích.
 
Quang Đông
Mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã thuộc huyện Hoài Đức
Thi đua lập thành tích mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Từng ngày khởi sắc
Giữ vững chữ "Tín" là tiền đề phát triển
Thực hiện tốt nhiệm vụ di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La
Không ngừng nâng cao chất lượng khám và điều trị
Thị xã Uông Bí quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao
Xây dựng Đảng bộ không ngừng lớn mạnh
Đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ
Tích cực phát triển rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc
Tăng cường công tác đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và đầu tư nước ngoài
Khắc phục khó khăn, giữ vững tăng trưởng kinh tế
Tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân
Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch quý I/2010
Lương Sơn (Hoà Bình): Đoàn kết nhất trí, vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển
Đầu tư xây dựng cơ bản để phát triển đô thị miền núi
Tăng cường công tác thanh, kiểm tra các công trình xây dựng
Đổi mới xã đảo theo hướng hiện đại hoá
Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý dự án
Phấn đấu làm tốt công tác giải phóng mặt bằng
Chú trọng tam nông trong phát triển
Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
Làm tốt công tác quản lý, chỉnh trang đô thị
Làm tốt công tác an sinh xã hội
Dân chủ ở cơ sở góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Đổi mới, phát triển khá toàn diện
Tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng công trình
Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá
Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu
Đầu tư đồng bộ để phát triển
Phát triển kinh tế toàn diện, xây dựng chính quyền vững mạnh