DTA cho biết: DTA có niềm đam mê ca hát từ nhỏ. Những năm đầu học cấp 3 DTA tham gia khá sôi nổi các phong trào của Đoàn trường. Sau khi rời khỏi ghế trường THPT, DTA đã tham gia cuộc thi tiếng hát truyền hình tỉnh Lâm Đồng năm 2001 và giành giải Nhì. Thời gian đầu, khi bắt đầu sự nghiệp ca hát, DTA gặp rất nhiều khó khăn và thực sự không có nhiều sân khấu lớn để thể hiện mình. Sau này, đầu năm 2009, khi phát hành album vol 1 “Ngày vui của Romeo”, DTA đã được chú ý nhiều hơn. Theo đó, DTA đã có cơ hội xuất hiện tại các chương trình của đài truyền hình như Kios Âm nhạc, Vũ điệu xanh (VTV), Cầu vồng Âm nhạc, Itv (VTC)…
+ Nhiều người cho rằng, theo dòng nhạc chính thống rất khó sống, kể cả với những nghệ sĩ gạo cội. Là một ca sĩ trẻ đang cần khẳng định chỗ đứng và có thu nhập, sự lựa chọn của bạn dễ bị coi là liều. Cơ hội biểu diễn để thành danh lại càng ít?
| “Ngày vui của Romeo” gồm 8 ca khúc do các nhạc sĩ, ca sĩ trẻ đang lên viết riêng cho DTA, là Lưu Thiên Hương (“Ngày vui của Romeo”, “Hai con đường song song” và “Riêng góc anh về”), Tăng Nhật Tuệ (“Anh về”, “Bài hát xưa”), Nguyễn Đức Cường (“Bất chợt tình yêu”, “Xa rồi ngày nào”) và Mạnh Quân với tác phẩm “Em! Đến bao giờ”. |
- Dòng nhạc của DTA hoàn toàn không phải dòng nhạc chính thống. Trong “Ngày vui của Romeo”, chủ yếu vẫn là các ca khúc nhạc trẻ thị trường nhưng được DTA chọn lựa kĩ càng. Chính vì vậy, có thể album này hơi khó nghe và ngược với xu hướng các bạn trẻ bây giờ. Nhưng, DTA muốn đầu tư một album đầu tay thực sự chất lượng để khẳng định mình trong thời điểm âm nhạc bão hòa. Tuy nhiên, vẫn có những ca khúc thật sự nhẹ nhàng và dễ nghe đã được các bạn trẻ quan tâm như “Bài hát xưa”, “Riêng góc anh về”… Đặc biệt, bài “Anh về” rất được yêu thích trên các trang nghe nhạc trực tuyến hiện nay.
+ Ra album là việc làm cần thiết, nhưng với 1 ca sĩ chưa thật sự “đình đám” như bạn thì điều này có là quá vội. Nên nhớ, ngay cả các ca sĩ nổi tiếng, thậm chí là ngôi sao ca nhạc còn chẳng tính đến chuyện hòa vốn mỗi khi làm album hay tổ chức live show…
- DTA đã có 1 thời gian đi hát tương đối lâu. Việc ra album không phải là quyết định liều lĩnh hay nóng vội. Bởi lúc này đây DTA cảm thấy đủ độ chín trong nghề và rất sung sức. Việc ra mắt album như 1 tấm vé thông hành khi bước vào nghề và cũng là sự khẳng định với khán giả, với showbiz một DTA hoàn toàn trưởng thành, chín chắn trong âm nhạc. Để có được 1 album chất lượng, dù lỗ DTA vẫn cảm thấy vui vì cho ra mắt 1 sản phẩm đúng theo ý mình. Qua album này, DTA muốn gửi lời tri ân đến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là những khán giả thân thuộc đã ủng hộ và giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua. Còn, trong các album sắp tới, DTA sẽ trẻ hóa hình ảnh hơn 1 chút. Các ca khúc cũng sẽ gần gũi hơn với khan giả. Mong các bạn đón nhận, ủng hộ cho DTA.
+ Xin cám ơn và chúc DTA ngày càng thành công hơn!
Trung Anh (Thực hiện)